Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo

Thứ hai, 22/06/2015 10:05

(Cadn.com.vn) - Nâng cao thu nhập cho phụ nữ nghèo thông qua đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ là một trong những "kênh" quan trọng của dự án Phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) có lồng ghép giới tại Quảng Nam, do Tổ chức Hòa bình và phát triển Tây Ban Nha - PyD tài trợ.

Đầu năm 2013, bà Nguyễn Thị Nho ở thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa cũng được Trung tâm Phát triển KT-XH H. Duy Xuyên đào tạo nghề đan mây tre xuất khẩu. Qua hơn 2 năm vừa học vừa làm, hiện bà Nho có thể đan mỗi ngày được 2 sản phẩm khay mây. Tiền công đan mỗi sản phẩm 40.000 đồng. Công việc đan mây tre xuất khẩu cũng không quá khó, bất kể ngày hay đêm thời gian nào rỗi thì làm. "Khi chưa có nghề đan mây tre thì tôi chỉ nuôi thêm con gà, con heo nhưng lại hay bị dịch bệnh chết. Nay có việc làm thường xuyên và có thêm thu nhập ổn định nên tôi rất vui. Nghề đan mây tre xuất khẩu rất phù hợp với phụ nữ nông thôn như chúng tôi" - bà Nho cho biết.

Nghề đan mây tre xuất khẩu đang phát triển tại thôn La Tháp Đông trong 2 năm qua. Toàn thôn hiện có 50 hộ gia đình làm nghề mây tre đan tham gia vào tổ hợp tác mây tre đan của thôn. Các gia đình thành viên trong tổ hợp tác được Trung tâm Phát triển KT-XH H. Duy Xuyên phối hợp với HTX Bảo Trung (chuyên mây tre xuất khẩu) hỗ trợ về kỹ thuật, mẫu mã và cung cấp nguyên vật liệu. Nghề truyền nghề, vợ chồng, con cái trong các gia đình đều tham gia đan mây tre xuất khẩu. Sản phẩm làm ra được tổ hợp tác đến tận nhà thu nhận. Nghề mây tre đan xuất khẩu ở thôn La Tháp Đông phát triển khá ổn định, giải quyết lao động nông nhàn, với thu nhập bình quân mỗi lao động từ 1-1,5 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng ông Huỳnh Văn Ba và bà Nguyễn Thị Hoa được hỗ trợ nghề làm chổi đót theo kỹ thuật mới để tăng thu nhập.

Vợ chồng ông Huỳnh Văn Ba và bà Nguyễn Thị Hoa, ở thôn Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ được Trung tâm Phát triển KT-XH H. Hiệp Đức đào tạo nghề làm chổi đót theo mẫu mã và kỹ thuật mới, vừa đáp ứng thị trường vừa nâng cao năng suất lao động. Mỗi ngày, vợ chồng ông Ba làm được 20 cái chổi đót, trừ các chi phí, có thu nhập 200.000 đồng. Ngoài việc đào tạo nghề, ông Ba và bà Hoa được hỗ trợ vốn vay hơn 3 triệu đồng để mua nguyên liệu đót và mây. Từ chỗ khó khăn về kinh tế, nghề làm chổi đót giúp gia đình ông bà ổn định cuộc sống, có điều kiện nuôi con ăn học. Bà Hoa cho biết: "Gia đình tôi làm nghề chổi đót hơn 10 năm. Trước đây, làm ra cái chổi thời gian lâu hơn. Khi được đi tập huấn, họ bày gộp chung các cây đót lại rồi quấn một lần nên nhanh và chặt hơn, chổi được khách hàng rất thích".

Qua gần 4 năm triển khai dự án do PyD tài trợ, Trung tâm Phát triển KT-XH các H. Hiệp Đức và Duy Xuyên đã mở 46 khóa đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông thôn vùng dự án. Trong đó, có 6 khóa đan mây tre; 9 khóa làm mũ cói; 2 khóa dệt chiếu; 6 khóa làm chổi đót; 10 khóa đào tạo nghề may công nghiệp; 13 khóa tin học văn phòng... với 1.247 phụ nữ nghèo và con em họ được học nghề. Trong đó, lao động nữ có 1.055 người; lao động là người dân tộc thiểu số có 135 người.

Nhờ có sự liên kết trước với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để tìm hiểu, ký thỏa thuận đào tạo và nhận công nhân, hoặc thuê khoán làm sản phẩm với các doanh nghiệp trên địa bàn trước khi mở lớp, nên tỷ lệ các học viên có việc làm sau khi được đào tạo khá cao. Theo số liệu khảo sát cuối năm 2014 của PyD Quảng Nam, có hơn 70% số lao động được hai trung tâm trên đào tạo nghề đã tìm được việc làm tại các xí nghiệp, cơ quan hoặc tự kinh doanh tại nhà với mức thu nhập ổn định và đáng kể. Ông Nguyễn Đức Khuynh - Giám đốc Trung tâm Phát triển KT-XH H.  Hiệp Đức, cho biết: "Theo mục tiêu và hỗ trợ của dự án, chúng tôi tập trung đào tạo nghề cho những người hộ nghèo và cận nghèo, những người có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Đa số học viên đến với trung tâm của chúng tôi sau khóa đào tạo đều có công ăn việc làm; đặc biệt tăng thu nhập và cải thiện được cuộc sống gia đình. Sự hài lòng của các doanh nghiệp mà chúng tôi liên kết trong quá trình đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực thì thể hiện rất là tốt".

Dự án PyD Quảng Nam hỗ trợ dạy nghề may mặc cho con em phụ nữ nghèo H. Duy Xuyên.

Ông Đặng Công Lệnh - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, Giám đốc Ban quản lý Dự án PyD Quảng Nam cho biết, ngoài việc đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho các gia đình phụ nữ nghèo, các trung tâm phát triển KT-XH tại các địa phương triển khai dự án còn thực hiện công tác tham vấn cho các nhóm, hộ kinh doanh trên địa bàn. Hiện có tất cả 7 nhóm đã và đang hình thành dưới dạng hợp tác xã, tổ sản xuất kinh doanh, như các hợp tác xã sản xuất chiếu và sản phẩm từ cói, làm chổi đót, mây tre đan, trồng nấm, chế biến sắn v.v... Các nhóm này trở thành đầu tàu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc thế mạnh của địa phương. Ông Đặng Công Lệnh cho biết: "Chúng tôi xác định hộ gia đình cũng là chủ thể của doanh nghiệp, cho nên chúng tôi tiến hành hỗ trợ và đào tạo nghề và mở các lớp tập huấn cho người dân về kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh cũng như việc quan hệ thị trường; trao đổi hàng hóa giữa hộ sản xuất với các doanh nghiệp. Chúng tôi đã làm việc và một số doanh nghiệp cam kết để sản phẩm của người nông dân làm ra có thể tiêu thụ được".

Đào tạo nghề và liên kết thị trường đã giúp cho nhiều phụ nữ nghèo, yếm thế trong vùng dự án Phát triển KT-XH có lồng ghép giới tại Quảng Nam được nâng cao năng lực, có điều kiện hòa nhập lao động cùng cộng đồng xã hội để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, nạn bạo lực và bất bình đẳng giữa vợ, chồng được cải thiện đáng kể.

Bài, ảnh: Th. Hà